Anh Chọn Thanh Mai, Tôi Chọn Harvard
Chương 6
“Minh Hạo.”
“Anh có một tuần.”
“Trả lại ba trăm năm mươi nghìn cho em.”
Anh ngẩng phắt đầu.
“Em có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
“Trình Nhược An.”
Giọng anh lạnh xuống.
“Em nhất định phải tính toán với anh đến mức này à?”
Tôi bật cười.
“Không phải chính anh nói tiền anh tự kiếm thì anh có quyền sử dụng sao?”
“Vậy tiền em tự kiếm, em muốn lấy lại có vấn đề gì?”
“Chúng ta sắp kết hôn.”
“Chưa kết.”
“Nhược An!”
Anh cao giọng.
Tôi nhìn anh.
Không biết vì sao, khoảnh khắc ấy tôi cực kỳ bình tĩnh.
“Anh hét gì?”
Minh Hạo có lẽ cũng nhận ra mình mất kiểm soát.
Anh hít sâu.
“Anh chỉ cảm thấy em thay đổi rồi.”
“Trước đây em không phải người thế này.”
“Trước đây?”
Tôi nhắc lại.
“Trước đây là thế nào?”
“Là dù anh làm gì, em cũng sẽ nói không sao?”
“Hay là dù anh đem chuyện lớn của hai chúng ta ra quyết định một mình, em cũng phải vỗ tay khen anh tử tế?”
Anh siết chặt điện thoại.
“Anh giúp một người bạn học tiếp có gì sai?”
“Không sai.”
Tôi đáp rất nhanh.
“Anh giúp ai cũng không sai.”
“Nhưng anh không có quyền dùng sự hy sinh của em để chứng minh lòng tốt của anh.”
Căn phòng im phăng phắc.
Đây là lần đầu tiên tôi nói thẳng câu ấy.
Mặt Minh Hạo hơi trắng đi.
Tôi tiếp tục.
“Anh muốn làm người tốt thì dùng tiền của anh.”
“Dùng thời gian của anh.”
“Dùng tài nguyên của anh.”
“Đừng lấy tiền em cho vay, lấy sự nhẫn nhịn của em, lấy thể diện của em ra làm nền cho lòng tốt của anh.”
“Ngày đính hôn, anh không hỏi em.”
“Anh trực tiếp tuyên bố.”
“Sau đó quay sang hỏi em có ủng hộ không trước mặt hàng trăm người.”
“Anh cho em quyền lựa chọn sao?”
“Anh chỉ cho em quyền gật đầu.”
Minh Hạo mở miệng.
Nhưng không nói ra được gì.
Tôi cầm khăn lau tóc.
“Bảy ngày.”
“Quá hạn, luật sư của em sẽ liên hệ.”
Nói xong, tôi đi sang phòng khách ngủ.
Đêm ấy Minh Hạo không sang.
Sáng hôm sau, anh đã rời nhà trước khi tôi thức dậy.
Trên bàn có một tờ giấy.
“Chúng ta đều cần bình tĩnh.”
Tôi vo tròn rồi ném vào thùng rác.
Buổi chiều, Hứa Nghiên gửi tin nhắn.
“Chị Nhược An, em đã chuyển lại một trăm nghìn cho Minh Hạo.”
“Xin lỗi.”
Tôi nhìn một lát.
“Không cần xin lỗi tôi.”
“Cô không nợ tôi.”
Cô ấy trả lời.
“Nhưng em cảm thấy mình làm ảnh hưởng đến hai người.”
Tôi không trả lời câu này.
Bởi vì không cần thiết.
Một mối quan hệ thật sự vững chắc sẽ không vỡ chỉ vì người thứ ba xuất hiện.
Nếu không phải Hứa Nghiên, có lẽ sau này cũng sẽ có chuyện khác.
Bốn ngày sau, tài khoản tôi nhận được hai trăm nghìn.
Minh Hạo chuyển.
Phần ghi chú chỉ có hai chữ.
“Trả nợ.”
Còn thiếu một trăm năm mươi nghìn.
Anh nhắn.
“Phần còn lại cuối tháng.”
Tôi trả lời.
“Được.”
Cùng ngày, tôi thi TOEFL.
Điểm cao hơn yêu cầu khá nhiều.
Tôi hoàn thiện hồ sơ trước hạn năm ngày rồi gửi đi.
Khi trang web hiện dòng chữ “Submission Complete”, tôi ngồi trước máy tính rất lâu.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa.
Một sinh viên chạy ngang sân trường, lấy cặp che đầu.
Một đôi tình nhân chen chung dưới chiếc ô nhỏ.
Cô gái vừa chạy vừa cười.
Chàng trai nghiêng ô về phía cô ấy, nửa vai mình ướt sũng.
Tôi từng nghĩ tôi và Minh Hạo cũng sẽ như thế.
Đi hết đoạn đường này.
Rồi còn rất nhiều đoạn đường khác.
Nhưng con người không thể sống mãi bằng một phiên bản của quá khứ.
Buổi tối về nhà, tôi phát hiện Hứa Nghiên đang ở đó.
Cửa vừa mở, tôi dừng chân.
Cô ấy ngồi trên sofa.
Trước mặt là một cốc trà.
Minh Hạo ngồi đối diện.
Không khí có chút cứng nhắc.
Hứa Nghiên vừa thấy tôi lập tức đứng lên.
“Chị Nhược An.”
Tôi thay giày.
“Có chuyện gì?”
Minh Hạo lên tiếng.
“Anh bảo Nghiên Nghiên đến.”
Tôi nhìn anh.
“Để làm gì?”
“Giải thích rõ.”
Tôi đặt túi xuống.
“Có gì để giải thích?”
Hứa Nghiên cắn môi.
“Em không muốn vì em mà hai người cãi nhau.”
“Tôi đã nói rồi.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Không phải vì cô.”
“Là chuyện giữa tôi và anh ấy.”
Minh Hạo cau mày.
“Nhược An, em đừng nói kiểu này.”
“Kiểu nào?”
“Lạnh lùng.”
Tôi bật cười.
“Vậy anh muốn em thế nào?”
“Ôm cô ấy rồi nói không sao?”
“Hay cảm ơn cô ấy đã trả một trăm nghìn?”
Hứa Nghiên lập tức đỏ mắt.
“Chị hiểu lầm rồi.”
Tôi rất ghét câu này.
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Được.”
“Vậy hôm nay nói cho rõ.”
“Hứa Nghiên, cô và Minh Hạo từng yêu nhau không?”
Cả hai cùng im lặng.
Tôi nhìn phản ứng ấy.
Hiểu rồi.
Hứa Nghiên vội vàng nói:
“Đó là chuyện cấp ba.”
“Chỉ kéo dài vài tháng.”
“Sau đó bọn em đã chia tay.”
Minh Hạo nhìn tôi.
“Chuyện lâu rồi.”
Tôi gật đầu.
“Thế tại sao album ảnh của anh khóa mật khẩu?”
Mặt anh lập tức biến sắc.
“Em xem điện thoại anh?”
“Đúng.”
“Em xâm phạm riêng tư của anh?”
Tôi suýt bật cười.
“Anh có thể mắng em chuyện đó.”
“Em nhận.”
“Nhưng đừng đổi chủ đề.”
“Vì sao ảnh của bạn gái cũ cấp ba được lưu riêng trong album khóa mật khẩu suốt hơn mười năm?”
Hứa Nghiên quay sang nhìn anh.
Có vẻ chính cô ấy cũng không biết.
Minh Hạo mím môi.
Tôi hỏi tiếp.
“Nửa năm trước, anh còn ghi chú chuyện cô ấy muốn học tiến sĩ.”
“Anh suy nghĩ chuyện tài trợ suốt nửa năm.”
“Nhưng chưa từng nói với em.”
“Hôm đính hôn, cô ấy cũng có mặt.”
“Tại sao?”
Hứa Nghiên nhỏ giọng.
“Minh Hạo mời em.”
Tôi nhìn anh.
“Anh mời?”
“Bạn cũ đến dự đính hôn có vấn đề gì?”
“Không.”
Tôi gật đầu.
“Không có vấn đề.”
“Vậy còn tên thân mật?”
Không ai nói gì.
Tôi nhìn thẳng Minh Hạo.
“Nghiên Nghiên.”
“Anh gọi cô ấy như thế bao lâu rồi?”
Mặt Hứa Nghiên trắng bệch.
Minh Hạo nói: