Anh Biến Mất Tám Ngày Rồi Đòi Tôi Về Nhà
Chương 5
“Vậy cô nên giữ lại chứng cứ tài sản trước.”
“Tôi hiểu.”
“Còn chuyện ngoại tình, nếu chưa có bằng chứng rõ ràng thì trước mắt không nên kết luận.”
“Tôi không quan tâm chuyện đó.”
Luật sư hơi bất ngờ.
Tôi nói:
“Tôi chỉ muốn biết nếu ly hôn, tôi có thể lấy lại phần thuộc về mình thế nào.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi ngồi trước cửa sổ văn phòng, nhìn dòng xe phía dưới.
Rồi mở ứng dụng ngân hàng.
Chụp lại toàn bộ thông tin tài khoản chung.
Đến ngày thứ chín kể từ khi Chu Diễn bỏ tôi ở sân bay, anh bắt đầu nhận ra mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát.
Anh gọi tôi từ sáng.
Tôi không nghe.
Gọi đến công ty.
Lễ tân chuyển máy.
Tôi nhận.
“Có chuyện gì?”
“Em đang ở đâu?”
“Công ty.”
“Khách sạn nào?”
“Có việc gì?”
“Anh tới đón em.”
“Không cần.”
“Tri Ý.”
Giọng anh dịu xuống.
“Chúng ta đừng giận nhau nữa được không?”
Tôi hơi buồn cười.
“Chúng ta đang giận nhau à?”
“Chứ còn gì?”
“Không phải anh nói cần bình tĩnh sao?”
“Anh đã bình tĩnh đủ rồi.”
“Nhưng tôi chưa.”
Đầu dây bên kia yên lặng.
Một lúc sau anh mới hỏi:
“Em muốn bình tĩnh bao lâu?”
“Chưa biết.”
Tôi dùng chính câu trả lời anh từng nói với tôi.
Chu Diễn lập tức cứng giọng.
“Em cố tình phải không?”
“Cố tình gì?”
“Em đang trả đũa anh.”
Tôi chống cằm.
“Anh đề nghị tách ra.”
“Bây giờ tôi đồng ý.”
“Vì sao lại thành trả đũa?”
“Anh…”
Anh không nói tiếp được.
Tôi nhìn đồng hồ.
“Không còn chuyện gì thì tôi cúp máy.”
“Khoan đã.”
“Còn gì?”
“Cuối tuần bố mẹ anh gọi chúng ta về ăn cơm.”
“Anh đi đi.”
“Em không đi?”
“Không.”
“Lục Tri Ý, bố mẹ chưa biết chúng ta đang có chuyện.”
“Vậy thì anh nói với họ.”
“Anh nói thế nào?”
“Anh nói thật.”
“Anh nói anh bỏ vợ ở sân bay để đi dỗ nữ đồng nghiệp vừa chia tay.”
“Sau đó thấy hôn nhân nhàm chán nên muốn tách ra.”
“Rất khó nói sao?”
“Em!”
Tôi cúp máy.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu chuẩn bị cho việc chuyển đến Thượng Hải.
Công ty sắp xếp căn hộ tạm thời trong ba tháng đầu.
Tôi chỉ cần mang theo đồ cá nhân.
Tôi xin nghỉ một buổi chiều để về nhà lấy giấy tờ.
Tôi cố ý chọn giờ Chu Diễn đang đi làm.
Nhưng khi mở cửa, tôi vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá.
Phòng khách hơi lộn xộn.
Mấy chiếc áo sơ mi anh vứt trên sofa.
Bát trong bồn rửa chưa rửa.
Thùng rác đầy hộp đồ ăn ngoài.
Tôi đứng ở huyền quan nhìn cảnh tượng ấy.
Bỗng nhớ đến năm năm qua.
Chu Diễn rất ít làm việc nhà.
Không phải anh hoàn toàn không làm.
Nhưng nếu tôi không nhắc, anh gần như sẽ không chủ động.
Anh luôn nói mình bận.
Tôi cũng bận.
Nhưng tôi sẽ tranh thủ đặt lịch dọn dẹp, mua đồ gia dụng, thanh toán hóa đơn, đặt lịch bảo dưỡng xe, nhớ ngày sinh nhật cha mẹ hai bên.
Anh chưa từng nói đó là trách nhiệm của tôi.
Nhưng bằng cách nào đó, tất cả dần trở thành việc của tôi.
Tôi từng nghĩ hôn nhân chính là như vậy.
Có người làm nhiều hơn một chút.
Có người làm ít hơn một chút.
Không cần tính toán quá rõ.
Bây giờ nhìn căn nhà mới thiếu tôi chưa đầy một tuần đã lộn xộn, tôi mới nhận ra thứ tôi gọi là “không cần tính toán” thật ra vẫn luôn có người hưởng lợi.
Tôi vào phòng làm việc lấy giấy tờ.
Trong ngăn kéo dưới cùng có một phong bì.
Tôi mở ra.
Bên trong là hóa đơn của một cửa hàng trang sức.
Ngày mua là hai tuần trước.
Một chiếc vòng tay gần ba mươi nghìn.
Tôi chưa từng nhận được.
Tôi nhìn hóa đơn.
Không có tên người nhận.
Chỉ có số điện thoại của Chu Diễn.
Tôi chụp lại.
Sau đó để nguyên mọi thứ về chỗ cũ.
Tối hôm đó, tôi tìm Weibo của Phương Du.
Bài đăng ba ngày trước có một tấm ảnh chụp tay cầm ly cà phê.
Trên cổ tay cô ta có một chiếc vòng bạc rất quen mắt.
Tôi phóng to.
Không cần đối chiếu quá lâu.
Chính là mẫu trên hóa đơn.
Tôi cười.
Hóa ra “đồng nghiệp bình thường” giá ba mươi nghìn.
Tôi lưu ảnh lại.
Sau đó gửi cho luật sư.
Luật sư trả lời:
【Nếu khoản tiền mua quà được chi từ tài sản chung, khi ly hôn có thể yêu cầu hoàn trả trong một số trường hợp. Cô giữ chứng cứ lại. 】
Tôi đáp:
【Được. 】
Không chất vấn Chu Diễn.
Không hỏi chiếc vòng là gì.
Không cần nữa.
Có những câu hỏi chỉ có ý nghĩa khi bạn còn muốn người kia giải thích.
Một khi đã không muốn nghe nữa, đáp án cũng trở nên thừa thãi.
Ba ngày sau, tôi bay đến Thượng Hải làm thủ tục bàn giao.
Chu Diễn hoàn toàn không biết.
Trước giờ lên máy bay, anh còn gửi tin nhắn.
【Tối nay anh về sớm. Chúng ta nói chuyện tử tế. 】
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Không trả lời.
Máy bay cất cánh lúc bốn giờ chiều.
Khi thành phố nhỏ dần dưới tầng mây, tôi bỗng nhớ đến lần trước.
Cũng là sân bay.
Nhưng lần trước tôi bị bỏ lại.
Lần này tôi tự mình rời đi.
Cảm giác hoàn toàn khác.
Buổi tối, khi tôi vừa đến khách sạn ở Thượng Hải, điện thoại bắt đầu rung liên tục.
Chu Diễn.
Tôi không nghe.
Một phút sau.
Lại gọi.
Năm cuộc.
Mười cuộc.
Cuối cùng anh gửi tin nhắn.
【Em đang ở đâu? 】
【Đồ của em đâu? 】
【Lục Tri Ý, em về nhà lấy đồ lúc nào? 】
【Nghe điện thoại. 】
Tôi nhìn một lúc.
Sau đó trả lời:
【Tôi đi công tác. 】
Điện thoại lập tức gọi tới.
Lần này tôi nghe.
“Em đi đâu?”
“Thượng Hải.”
“Bao giờ về?”
“Chưa biết.”
“Công ty em có dự án ở đó?”
“Ừ.”
“Vì sao không nói với anh?”
Tôi kéo rèm cửa.
Ngoài cửa sổ là những tòa nhà sáng đèn.
“Anh có hỏi sao?”
Chu Diễn nghẹn lại.
“Anh là chồng em.”
“Thì sao?”
“Em đi công tác ít nhất cũng phải nói với anh chứ.”
Tôi bật cười.
“Ngày anh bỏ tôi ở sân bay để chạy đi gặp Phương Du, anh có nói với tôi không?”
“Lại chuyện đó.”
Giọng anh lập tức khó chịu.
“Em còn định nhắc bao lâu?”
“Tôi chỉ lấy ví dụ.”
“Anh đã giải thích rồi.”
“Tôi cũng giải thích rồi.”
“Tôi đi công tác.”
“Thế là đủ.”
Chu Diễn im lặng vài giây.
Sau đó hỏi:
“Bao giờ em về?”
“Tôi nói rồi, chưa biết.”
“Ba ngày?”
“Không chắc.”
“Một tuần?”
“Có thể.”