Anh Bảo Tôi Hết Đường Lui, Tôi Lại Có Người Đợi
Chương 19
Tôi ngắt lời.
“Không có kiếp sau nào dành cho chúng ta.”
Anh ta sững người.
Tôi nhìn anh ta.
“Đời này đã đủ rồi.”
Tôi quay người.
Bước ra khỏi phòng xử án.
Bên ngoài, Giang Tự Bạch đang đợi.
Anh đưa tay cho tôi.
Tôi nắm lấy.
Không quay đầu.
Đằng sau, tiếng Lục Đình Xuyên gọi tên tôi vang lên.
Nhưng lần này, tôi không còn nghe thấy sự níu kéo.
Chỉ nghe thấy một cánh cửa quá khứ đang khép lại.
16. ĐẾ CHẾ SỤP ĐỔ
Sau khi những sai phạm được công bố, Lục thị không còn giữ được vị thế cũ.
Một số tài sản bị phong tỏa phục vụ điều tra và thi hành án.
Các khoản nợ đến hạn khiến doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục tái cơ cấu và xử lý tài sản.
Những dự án từng được quảng bá rầm rộ lần lượt bị bán hoặc chuyển giao.
Tòa nhà trụ sở từng là niềm kiêu hãnh của Lục Đình Xuyên cũng đổi chủ.
Ngày trước, khi tòa nhà ấy khánh thành, anh ta từng đưa tôi lên tầng cao nhất.
Chỉ xuống thành phố.
“Vãn Ninh, nhìn xem.”
“Sau này tất cả những thứ này đều là của chúng ta.”
Tôi từng ôm anh ta.
Cười đến rơi nước mắt.
Bây giờ, tòa nhà ấy không còn mang tên Lục thị.
Nhưng tôi không cảm thấy tiếc nuối.
Bởi vì những thứ được xây dựng bằng sự lừa dối, sớm muộn cũng phải đối diện với hậu quả.
Thẩm thị cũng trải qua một cuộc thay đổi lớn.
Nhờ quá trình tái cấu trúc và những khoản đầu tư hợp pháp từ quỹ của Giang Tự Bạch, công ty dần phục hồi.
Các khoản nợ được phân loại.
Những giao dịch bất thường được rà soát.
Một số tài sản bị chuyển nhượng trái phép được thu hồi hoặc yêu cầu bồi thường thông qua thủ tục pháp lý.
Tôi trở lại công ty với tư cách cổ đông lớn và thành viên hội đồng quản trị.
Ngày đầu tiên, tôi bước vào phòng họp.
Mười hai chiếc ghế.
Những gương mặt quen thuộc.
Có người cúi đầu.
Có người không dám nhìn tôi.
Vị cổ đông từng lớn tiếng yêu cầu tôi bán công ty đứng dậy.
“Thẩm tổng…”
Tôi mỉm cười.
“Lâu rồi không gặp.”
Ông ta lúng túng.
“Chuyện năm đó…”
Tôi giơ tay.
“Không cần giải thích.”
Cả phòng yên tĩnh.
Tôi đặt tập tài liệu lên bàn.
“Chúng ta bắt đầu họp.”
Không ai nói gì.
Tôi mở báo cáo tài chính.
“Việc đầu tiên, tôi muốn kiểm tra toàn bộ hệ thống quản trị rủi ro.”
“Việc thứ hai, công ty sẽ thiết lập quy trình phê duyệt giao dịch độc lập.”
“Việc thứ ba, tất cả hợp đồng với bên liên quan phải được công bố và rà soát đúng quy định.”
Tôi nhìn từng người.
“Thẩm thị từng suýt sụp đổ vì sự tin tưởng đặt sai chỗ.”
“Tôi không muốn điều đó xảy ra lần thứ hai.”
Một cổ đông hỏi:
“Thẩm tổng, cô định mở rộng kinh doanh ngay sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Ông ta sững người.
Tôi mỉm cười.
“Chúng ta sẽ củng cố nền tảng trước.”
“Không cần phát triển nhanh nhất.”
“Chỉ cần phát triển bền vững.”
Cả phòng im lặng.
Sau đó, từng người gật đầu.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng chiếu lên bàn họp.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình thật sự trở lại.
Không phải trở lại làm vợ Lục Đình Xuyên.
Không phải trở lại làm người phụ nữ giàu có mà người khác từng ngưỡng mộ.
Mà là trở lại làm Thẩm Vãn Ninh.
Người phụ nữ có thể tự quyết định cuộc đời mình.
17. LỜI CẦU HÔN MUỘN MƯỜI HAI NĂM
Một năm sau khi tôi được minh oan, Giang Tự Bạch đưa tôi về trường đại học cũ.
Hôm ấy là mùa thu.
Lá ngân hạnh vàng rực.
Sinh viên đi lại trên sân trường.
Tôi nhìn cảnh vật quen thuộc.
Bỗng bật cười.
“Anh đưa em đến đây làm gì?”
Giang Tự Bạch nắm tay tôi.
“Đi dạo.”
Tôi nghiêng đầu.
“Chỉ vậy thôi?”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
Tôi không tin.
Nhưng vẫn đi theo.
Chúng tôi đi ngang qua thư viện.
Căng tin.
Sân bóng.
Cuối cùng dừng trước gốc cây ngân hạnh nơi tôi từng tặng anh chiếc nhẫn bạc.
Tôi nhìn cây.
“Anh còn nhớ nơi này không?”
Giang Tự Bạch gật đầu.
“Nhớ.”
Tôi bật cười.
“Ngày ấy em còn nói nếu không ai lấy anh thì em sẽ lấy.”
Anh nhìn tôi.
“Ừ.”
“Anh có thấy em quá đáng không?”
“Có.”
Tôi sững người.
Anh cười.
“Em nói xong rồi chạy đi tìm Lục Đình Xuyên.”
Tôi bật cười.
“Anh vẫn nhớ à?”
Giang Tự Bạch nhìn tôi.
“Anh nhớ rất rõ.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay anh.
“Anh giữ nó lâu thật.”
Anh gật đầu.
“Mười hai năm.”
Tôi đưa tay chạm vào chiếc nhẫn.
“Bây giờ nó cũ rồi.”
Giang Tự Bạch nhìn tôi.
“Nhưng anh vẫn thích.”
Tôi mỉm cười.
“Vậy đừng tháo.”
Anh im lặng.
Sau đó đột nhiên quỳ một gối xuống.
Tôi đứng sững.
Giang Tự Bạch lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.
Thiết kế rất đơn giản.
Không quá cầu kỳ.
Nhưng đẹp đến mức tôi không thể rời mắt.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Thẩm Vãn Ninh.”
Tôi đưa tay che miệng.
Anh nói:
“Mười hai năm trước, em tặng anh một chiếc nhẫn.”
“Em nói nếu không ai chịu lấy anh, em sẽ cưới anh.”
“Anh đã đợi câu ấy rất lâu.”
Nước mắt tôi bắt đầu rơi.
Giang Tự Bạch tiếp tục:
“Anh từng nghĩ chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc là đủ.”
“Nhưng sau này anh nhận ra, anh cũng muốn trở thành người mang lại hạnh phúc cho em.”
“Anh không thể thay đổi quá khứ.”
“Không thể trả lại ba năm em đã mất.”
“Không thể khiến bố mẹ em trở về.”
Giọng anh run lên.
“Nhưng anh có thể hứa.”
“Từ nay về sau, khi em vui, anh sẽ ở bên.”
“Khi em buồn, anh cũng ở bên.”
“Khi em muốn tiến lên, anh sẽ đi cùng.”
“Khi em muốn nghỉ ngơi, anh sẽ đợi.”
Tôi khóc đến không nhìn rõ gương mặt anh.
Giang Tự Bạch hít sâu.
“Vãn Ninh.”