Anh Bảo Tôi Hết Đường Lui, Tôi Lại Có Người Đợi
Chương 17
Hóa ra âm mưu này không chỉ liên quan đến một cuộc hôn nhân.
Nó còn liên quan đến một thương vụ kinh doanh khổng lồ.
Và bố tôi đã vô tình đứng chắn trước lợi ích của những người ấy.
Đoạn video kết thúc.
Tôi ngồi bất động.
Giang Tự Bạch lập tức sao lưu tài liệu.
Anh nói:
“Chúng ta phải giao bản gốc cho cơ quan điều tra.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại anh đổ chuông.
Anh nghe máy.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Tôi hỏi:
“Có chuyện gì?”
Giang Tự Bạch nhìn tôi.
“Bạch Nhược Hy được tìm thấy rồi.”
Tôi đứng bật dậy.
“Ở đâu?”
Anh im lặng một giây.
“Trong một nhà kho bỏ hoang.”
Tôi siết chặt tay.
“Cô ta còn sống không?”
Giang Tự Bạch gật đầu.
“Còn.”
Tôi thở phào.
Nhưng anh nói tiếp:
“Cô ta yêu cầu gặp em.”
Tôi sững người.
“Gặp em?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Giang Tự Bạch nhìn tôi.
“Cô ta nói có một bí mật liên quan đến mẹ em.”
Tôi đứng chết lặng.
14. LỜI THÚ NHẬN CỦA BẠCH NHƯỢC HY
Tôi gặp Bạch Nhược Hy tại bệnh viện.
Lần này, cô ta không ngồi xe lăn.
Cũng không mặc váy trắng.
Cô ta nằm trên giường bệnh.
Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Cánh tay có vài vết bầm.
Khi nhìn thấy tôi, cô ta bật cười.
“Vãn Ninh.”
Tôi đứng ở cửa.
“Cô muốn gặp tôi?”
Cô ta gật đầu.
“Ừ.”
Tôi bước vào.
Giang Tự Bạch đứng bên ngoài cùng luật sư.
Cuộc gặp được thực hiện với sự đồng ý của những người có liên quan và có nhân viên y tế ở gần.
Tôi ngồi xuống.
“Có chuyện gì?”
Bạch Nhược Hy nhìn tôi.
Rất lâu sau mới nói:
“Cậu thắng rồi.”
Tôi bật cười.
“Cô nghĩ đây là một trò chơi?”
Cô ta im lặng.
Tôi nhìn cô.
“Bạch Nhược Hy, tôi đã mất bố.”
“Mất mẹ.”
“Mất con.”
“Mất ba năm tự do.”
“Cô nghĩ chỉ cần nói tôi thắng là mọi chuyện kết thúc?”
Nước mắt cô ta đột nhiên rơi xuống.
Tôi không động lòng.
Bởi vì tôi đã nhìn thấy quá nhiều nước mắt của cô ta.
Tôi hỏi:
“Chuyện của mẹ tôi là gì?”
Bạch Nhược Hy cúi đầu.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Mẹ cậu không phải tự nhiên mà phát bệnh nặng vào thời điểm ấy.”
Tôi cảm thấy tim mình khựng lại.
“Ý cô là gì?”
Cô ta run rẩy.
“Hàn Dịch đã biết bà ấy đang điều tra chuyện của bố cậu.”
Tôi đứng bật dậy.
“Mẹ tôi điều tra?”
Bạch Nhược Hy gật đầu.
“Sau khi bố cậu mất, mẹ cậu không tin đó là tai nạn.”
“Bà ấy âm thầm tìm người kiểm tra.”
Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Tôi chưa từng biết.
Mẹ chưa từng nói với tôi.
Bạch Nhược Hy tiếp tục:
“Bà ấy tìm được một số chứng từ.”
“Sau đó, có người bắt đầu gây sức ép.”
Tôi siết chặt tay.
“Gây sức ép thế nào?”
“Đe dọa.”
“Gửi tin nhắn.”
“Theo dõi.”
“Bà ấy rất sợ.”
Tôi nhắm mắt.
Mẹ tôi vốn có bệnh nền.
Sau khi bố mất, sức khỏe bà càng yếu.
Tôi từng nghĩ bà suy sụp vì đau buồn.
Không ngờ bà còn phải âm thầm đối mặt với những lời đe dọa.
Tôi hỏi:
“Cô có chứng cứ không?”
Bạch Nhược Hy gật đầu.
“Tôi có một số tin nhắn.”
Tôi nhìn cô.
“Vậy đưa cho cơ quan điều tra.”
Cô ta bật khóc.
“Vãn Ninh, tôi sợ.”
Tôi bình thản đáp:
“Cô từng khiến tôi sợ hơn thế.”
Bạch Nhược Hy cúi đầu.
Một lúc lâu sau, cô ta nói:
“Còn chuyện đứa con của cậu…”
Tôi cảm thấy toàn thân cứng đờ.
Cô ta nhìn tôi.
“Lọ thuốc bổ năm đó…”
Tôi nín thở.
“Là tôi đưa.”
“Tôi biết.”
Bạch Nhược Hy bật khóc.
“Tôi không biết trong đó có gì.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô nghĩ tôi sẽ tin?”
Cô ta lắc đầu.
“Tôi thật sự không biết.”
“Hàn Dịch bảo tôi đưa cho cậu.”
“Ông ta nói đó là thuốc bổ bình thường.”
Tôi lạnh giọng:
“Vậy tại sao cô không nói sự thật khi tôi mất con?”
Bạch Nhược Hy nghẹn lời.
Tôi nhìn cô.
“Vì cô sợ bị liên lụy?”
Cô ta cúi đầu.
Tôi nói tiếp:
“Hay vì cô thấy vui khi tôi mất con?”
Bạch Nhược Hy bật khóc dữ dội.
“Vãn Ninh, tôi thừa nhận mình ghen tị với cậu.”
“Tôi thừa nhận mình muốn cướp Đình Xuyên.”
“Nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy!”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô có biết mình đang nói gì không?”
Cô ta gật đầu.
“Tôi biết.”
Tôi hít sâu.
“Vậy hãy khai tất cả.”
Bạch Nhược Hy ngẩng đầu.
“Tôi sẽ khai.”
Tôi đứng dậy.
Định rời đi.
Cô ta đột nhiên gọi:
“Vãn Ninh!”
Tôi dừng bước.
Cô ta khóc.
“Cậu có thể tha thứ cho tôi không?”
Tôi quay đầu.
Nhìn người phụ nữ từng là bạn thân hai mươi năm.
Tôi nhớ năm mười tuổi.
Chúng tôi cùng ngồi dưới gốc cây ăn kem.
Cô ta nói:
“Vãn Ninh, sau này chúng ta phải làm chị em cả đời nhé.”
Tôi cười.
“Được.”
Năm mười tám tuổi.
Chúng tôi cùng thi đại học.
Cô ta khóc vì điểm thấp.
Tôi ôm cô ta.
Năm hai mươi lăm tuổi.
Cô ta thất nghiệp.
Tôi giúp cô ta tìm việc.
Năm hai mươi tám tuổi.
Bố tôi qua đời.
Cô ta ôm tôi khóc.
Từng khoảnh khắc hiện lên.
Rồi tan biến.
Tôi nhìn Bạch Nhược Hy.
“Không.”
Cô ta đứng sững.
Tôi nói:
“Tôi không tha thứ.”
“Cô có thể hối hận.”
“Có thể nhận tội.”
“Có thể bắt đầu lại sau khi chịu trách nhiệm.”
“Nhưng cô không có quyền yêu cầu tôi xóa bỏ những gì đã xảy ra.”
Nước mắt cô ta rơi xuống.
Tôi quay người.
Bước ra khỏi phòng.
Lần này, tôi không ngoảnh lại.
Lời khai của Bạch Nhược Hy mở ra một hướng điều tra mới.
Cô ta cung cấp thông tin về những cuộc gặp với Hàn Dịch.
Các giao dịch tài chính.
Những tin nhắn đe dọa.
Và một số chỉ đạo mà cô ta từng nhận.
Tuy nhiên, không phải lời nào của cô ta cũng được chấp nhận ngay.