Anh Bảo Tôi Cút, Tôi Thật Sự Không Quay Lại

Chương 9



Một người cảm thán:

“Ngày trước Nhược Ninh thật sự rất tốt với cậu.”

Tạ Hoài Cẩn ngồi trong góc.

Rất lâu không nói.

Sau đó anh uống cạn ly rượu.

“Ừ.”

Trình Phong hỏi:

“Cậu hối hận không?”

Anh cười.

“Hối hận thì có ích gì?”

Không ai nói nữa.

Một lúc lâu sau, anh mới tự nói thêm.

“Cô ấy từng cho tôi rất nhiều cơ hội.”

“Là tôi nghĩ cô ấy sẽ mãi ở đó.”

“Sau này mới hiểu…”

“Người thật sự muốn đi, sẽ không khóc.”

“Cũng không làm ầm.”

“Cô ấy chỉ thu dọn đồ.”

“Sau đó không quay đầu nữa.”

Trình Phong kể đến đây thì dừng.

Tôi đang cắt trái cây trong bếp.

Nghe xong chỉ “ừ” một tiếng.

Anh ta ngạc nhiên.

“Không có cảm giác gì à?”

Tôi hỏi:

“Cần có cảm giác gì?”

“Dù sao cậu ta cũng…”

“Đã là chuyện rất lâu rồi.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Ngoài phòng khách, Chu Minh Dật đang gọi tôi.

“Nhược Ninh, con mèo lại làm đổ cốc nước.”

Tôi bật cười.

“Anh lau đi.”

“Anh đang giữ nó.”

“Vậy giữ tiếp.”

Tôi mang đĩa trái cây ra ngoài.

Ánh nắng cuối chiều tràn qua cửa kính.

Con mèo trắng bị Chu Minh Dật ôm trong tay vẫn đang giãy.

Anh nhìn tôi đầy bất lực.

Tôi đi tới cứu nó.

Cuộc sống rất bình thường.

Cũng rất yên ổn.

Không còn biệt thự xa hoa.

Không còn những món đồ khiến tôi phải nhớ mình nợ ai.

Không còn một người đàn ông dùng sự bố thí để định nghĩa tình cảm.

Tôi có công việc mình thích.

Có tiền tự kiếm.

Có căn nhà của mình.

Có người yêu tôi nhưng không yêu cầu tôi đánh đổi lòng tự trọng để nhận lấy tình yêu ấy.

Và quan trọng nhất.

Tôi có chính mình.

Có người từng hỏi tôi, nếu thời gian quay lại năm hai mươi mốt tuổi, liệu tôi có còn bước lên chiếc xe của Tạ Hoài Cẩn hay không.

Tôi nghĩ rất lâu.

Cuối cùng vẫn đáp:

“Có lẽ có.”

Bởi vì cô gái năm ấy thật sự cần một bàn tay kéo mình khỏi bùn lầy.

Tạ Hoài Cẩn cũng từng cứu tôi vào lúc tôi tuyệt vọng nhất.

Tôi không phủ nhận điều đó.

Nhưng biết ơn một người không đồng nghĩa phải dùng cả đời để trả.

Yêu một người cũng không có nghĩa phải vứt bỏ bản thân.

Nếu có thể quay lại, tôi vẫn sẽ bước lên chiếc xe ấy.

Nhưng tôi sẽ xuống xe sớm hơn.

Sớm hơn rất nhiều.

Trước khi lòng biết ơn biến thành xiềng xích.

Trước khi tình yêu biến thành tự ti.

Trước khi tôi quên mất rằng mình vốn có thể đứng bằng đôi chân của chính mình.

Ngày rời khỏi biệt thự, Tạ Hoài Cẩn từng nói:

Sau này cho dù tôi hối hận, có quay lại cầu xin, cũng đừng mong bước vào đó thêm lần nữa.

Anh không biết.

Ngay từ khoảnh khắc kéo chiếc vali nhỏ ra khỏi cánh cửa ấy, người thật sự không còn đường quay lại đã không phải tôi.

Mà là anh.

Bởi tôi đi về phía trước.

Còn Tạ Hoài Cẩn, mãi đến rất lâu sau mới hiểu.

Thứ anh đánh mất chưa bao giờ là một người phụ nữ được anh nuôi bên ngoài.

Mà là một người từng yêu anh bằng tất cả những gì mình có.

Đáng tiếc.

Khi anh biết trân trọng.

Tôi đã không còn cần nữa.

Hết.

Chương trước
Loading...